Nêu cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam sẽ làm việc chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN để tăng cường lợi ích và phồn vinh của khối.

Nêu cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam - ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An giới thiệu vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam tại Hội đồng Kinh doanh Anh-ASEAN ngày 14/1 tại London. 

Cuộc họp mở đầu năm Việt Nam làm Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2020 do Hội đồng Kinh doanh Anh-ASEAN (UKABC) tổ chức tại thủ đô London (Anh) ngày 14/1 tập trung vào chủ đề vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong năm 2020.

Tại cuộc họp, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh, Trần Ngọc An có bài phát biểu trong đó khẳng định với tư cách là Chủ tịch của ASEAN 2020, Việt Nam sẽ làm việc chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN để tăng cường lợi ích và phồn vinh của khối ASEAN thông qua các sáng kiến chính sách, sự phối hợp, đồng thuận và hợp tác. Khẩu hiệu Việt Nam đưa ra trong năm 2020 là "suy nghĩ và hành động theo tinh thần cộng đồng", và chủ đề ASEAN 2020 là " gắn kết và chủ động thích ứng".

Đại sứ Trần Ngọc An cho biết với nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) 2020-2021, Việt Nam sẽ thúc đẩy những mối quan tâm của ASEAN tại HĐBA LHQ và là cầu nối giữa ASEAN và LHQ để thực hiện các kế hoạch của ASEAN đúng với các mục tiêu của LHQ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu