Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Công ước của Liên hợp quốc và pháp luật VN về chống tra tấn

Chia sẻ
(VOV5) - Đề án có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn

Sáng 22/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020”.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Công ước của Liên hợp quốc và pháp luật VN về chống tra tấn - ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tuyên truyền Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về quá trình triển khai thực hiện Đề án. Các ý kiến thống nhất khẳng định, việc ban hành Đề án có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn; góp phần phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, xây dựng tinh thần đoàn kết; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu