Mong chờ một đội ngũ lãnh đạo đủ tâm và đủ tầm

Chia sẻ
(VOV5) - Cử tri mong rằng Trung ương thận trọng, sáng suốt, lựa chọn nhân sự cho Đảng có nguồn gốc, trong sạch, được lòng dân.

Chiều 14/5, sau khi nghe bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều đảng viên, cử tri ở khu vực Đông Nam Bộ bày tỏ sự tin tưởng vào công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ 13 của Đảng, mong chờ đội ngũ cán bộ “đủ tâm, đủ tầm, đủ trí, đủ tín, đủ tài” để để gánh vác trọng trách mà Ðảng, dân tộc và nhân dân giao phó.

Mong chờ một đội ngũ lãnh đạo đủ tâm và đủ tầm - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau 4 ngày theo dõi Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông Bùi Lê Hương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Bình Dương, tin tưởng và vui mừng khi nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 7 nhóm khuyết điểm khiến cán bộ không được chọn vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 13: “Cũng mong rằng Đảng làm hết sức quyết liệt ở các cấp chứ không phải chỉ ở Trung ương. Ở địa phương không tốt thì trung ương không thể chuyển đổi tình hình. Cho nên hội nghị lần này đi vào thực chất, làm như tinh thần Tổng bí thư nói Đảng sẽ mạnh, dân sẽ tin, đất nước sẽ phát triển”.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Xuân Lữ ở Thành phố Hồ Chí Minh, mong rằng Trung ương thận trọng, sáng suốt, lựa chọn nhân sự cho Đảng có nguồn gốc, trong sạch, được lòng dân: “Xem con người như thế nào, được uy tín đối với dân không, làm lãnh đạo phải được lòng dân, có trong sạch không”.

Còn chị Nguyễn Thị Bích Thuận ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng đại hội sắp tới sẽ chọn được đội ngũ nhân sự có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị nhận những trọng trách được giao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu