Mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào sẽ mãi mãi trường tồn

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam luôn tự hào có người bạn Lào thủy chung son sắt, cùng chung chí hướng.

Sáng 2/12, tại Hà Nội, diễn ra lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2020) và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (11/12/1920 – 11/12/2020).

Mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào sẽ mãi mãi trường tồn - ảnh 1  Một tiết mục nghệ thuật chào mừng tại lễ kỷ niệm. - Ảnh: Báo Kinh tế đô thị

Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía Lào có Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang và phu nhân cùng đông đảo các cán bộ đại sứ quán Lào, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam.

Mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào sẽ mãi mãi trường tồn - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. - Ảnh: Báo Kinh tế đô thị.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh cách đây tròn 45 năm, ngày 2/12/1975, nước CHDCND Lào được thành lập, khép lại kỷ nguyên lịch sử đấu tranh gian khổ, lâu dài nhưng rất vẻ vang của nhân dân Lào, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân thực sự làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ hoàn toàn đất nước độc lập, tự do. Sự kiện này còn là mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng chung của hai nước Việt Nam-Lào.

Trong suốt 45 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, CHDCND Lào đã có sự thay đổi tích cực về mọi mặt. Đất nước Lào đã có bước phát triển theo hướng phồn vinh, vị thế không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế: “Việt Nam luôn tự hào có người bạn Lào thủy chung son sắt, cùng chung chí hướng. Sự gắn bó keo sơn này được tạo dựng từ máu xương của bao thế hệ, được tôi luyện qua gian lao thử thách và đã trở thành tình hữu nghị vĩ đại, gắn kết đặc biệt không thể tách rời. Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay đều gắn liền với sự giúp đỡ chí tình của người bạn Lào. Đây là tài sản thiêng liêng vô giá, cần luôn trân trọng giữ gìn, bảo vệ và phát triển.”

Nhắc đến công lao của Chủ tịch Kayson Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định tuy Người đã đi xa nhưng di sản và đường lối đúng đắn của Người tiếp tục là kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng của Lào.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến phức tạp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào sẽ mãi mãi trường tồn - ảnh 3Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang phát biểu tại lễ kỷ niệm. - Ảnh: Báo Kinh tế đô thị. 

Trong đáp từ, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang khẳng định, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào là truyền thống tốt đẹp được gìn giữ lâu dài: “Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giành sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa, hạt gạo cắn đôi cọng rau xẻ nửa cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước Lào hiện nay. Chúng tôi nguyện hết sức mình cùng Việt Nam tiếp tục giữ gìn mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Đại sứ Sengphet Hounboungnuang tin tưởng, năm 2021 sắp tới, Việt Nam và Lào sẽ hoàn toàn khống chế được dịch bệnh Covid-19, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ đặc biệt, vượt qua khó khăn, thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu