Mittinh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hiron của Cuba

Chia sẻ
(VOV5) - Mối quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam – Cu ba luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước trân trọng, phát triển.

Sáng 19/4, Bộ Quốc phòng phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu ba tổ chức Mittinh kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Giron của Cu ba (19/4/1961-19/4/2021) tại học viện Kỹ thuật quân sự, Hà Nội.

Mittinh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hiron của Cuba - ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tá Juan Miguel García Montano, Tùy viên Quân sự, Hải quân và Không quân Cuba đến dự - Ảnh TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh chiến thắng Giron đã tạo sự cổ vũ lớn lao đối với phong trào giải phóng dân tộc và đấu tranh chống đế quốc ở khu vực Mỹ Latin nói riêng và thế giới thứ ba nói chung.

Về quan hệ song phương, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định mối quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam – Cu ba luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước trân trọng, phát triển và trở thành mối quan hệ mẫu mực mang tính biểu tượng của thời đại, đồng thời cảm ơn Cuba luôn kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Mittinh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hiron của Cuba - ảnh 2Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ hai nước - Ảnh TTXVN
Về phía Cuba, Đại tá Juan Miguel Garcia Montano,Tùy viên Quân sự Cu ba, cam kết tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có quốc phòng

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu