Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 1/10/2018, nhóm đầu tiên gồm 30 cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1, thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ đến Nam Sudan, một quốc gia ở Đông Phi.

Qua đó, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng cấp đơn vị độc lập trực tiếp tham gia gìn giữ hòa bình, mang đến bạn bè quốc tế những hình ảnh chân thực về những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và có đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ hòa bình quốc tế của Liên hợp quốc.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ - ảnh 1

Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trước ngày lên đường. - Ảnh: Xuân Khu/TTXVN.

Sáng 29/9, tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2.1 trước khi lên đường đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và đặc biệt là cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2.1 trong suốt gần 5 năm thực hiện công tác chuẩn bị triển khai. Đồng thời yêu cầu ngay sau khi xuất quân tập thể cán bộ, bác sỹ cần phải thực hiện, duy trì nghiêm túc các qui định, kỷ luật quân đội, kỷ luật hành quân; Chỉ huy cần theo dõi và có báo cáo thường xuyên, qua đó lưu ý quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm an ninh, an toàn, phải xác định đây là yếu tố tiên quyết, hàng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở thực địa; nỗ lực rèn luyện, học hỏi, khắc phục khó khăn thử thách của địa bàn mới, tình hình và yêu cầu mới…

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ - ảnh 2 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu giao nhiệm vụ cho tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2.1

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu tập thể bệnh viện luôn nêu cao đoàn kết, quyết tâm, phát huy được truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Ngày 25/11/2014, Bộ Quốc phòng Việt Nam ra Quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 với biên chế là 70 người nhằm hiện thực hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong lĩnh vực nhân đạo. Kể từ đó đến ngày lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan là 4 năm với hơn một nghìn ngày vất vả học tập, rèn luyện, đến nay, các cán bộ, chiến sỹ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đều hướng đến ngày chung tay với bạn bè năm châu góp phần đem đến hòa bình cho những khu vực vừa trải qua xung đột và chiến tranh.

Ghi nhận những nỗ lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, ngày 26/9, tại New York, Hoa Kỳ, sau lễ ký Bản ghi nhớ về việc Việt Nam cử bệnh viện dã chiến tới Nam Sudan, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Atul Khare, hoan nghênh và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đóng góp một bệnh viện đạt chất lượng cao, có thể đóng góp hiệu quả và sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu