Lòng nhân ái cần được nhân lên thành lòng yêu nước

Chia sẻ
(VOV5) -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những đóng góp hết sức lớn lao của tập thể Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang.

(VOV5) -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những đóng góp hết sức lớn lao của tập thể Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang.

Lòng nhân ái cần được nhân lên thành lòng yêu nước - ảnh 1
Ảnh: nhandandientu.org.vn


Sáng 6/4, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những đóng góp hết sức lớn lao của tập thể Hội Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương  tỉnh Kiên Giang, đặc biệt biểu dương những tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ, đồng hành cùng với hội thực hiện và làm tốt công tác xã hội từ thiện thời gian qua.

Mười năm qua, Hội Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương  tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân với số tiền và hiện vật trị giá hơn 516 tỷ đồng để thực hiện các chương trình: Mổ mắt, phẫu thuật tim bẩm sinh, cấp xe lăn cho người khuyết tật, khám và chữa bệnh… cho người nghèo. Ngoài ra, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương  tỉnh Kiên Giang cũng đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa khác như: xây mới 2.200 căn nhà cho người nghèo, xây dựng 258 cây cầu, làm 26.000m đường giao thông nông thôn, xây dựng 16 trường học.

Cũng tại buổi lễ, các tổ chức và cá nhân đã cam kết ủng hộ hội hàng chục tỷ đồng trong năm 2014./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu