Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào

PV/VOV-Lào
Chia sẻ
(VOV5) - Các chuyên gia công an Việt Nam đã không quản ngại gian khổ hy sinh, làm tốt công tác tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, giúp công an Lào xây dựng và phát triển lực lượng.

Chiều 13/3, tại tỉnh Houaphanh, Bắc Lào, diễn ra Lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào. Sự kiện do Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào tổ chức, nhân kỷ niệm 60 năm ngày chuyên gia công an Việt Nam tại Lào (22/3/1961- 22/3/2021).

Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào  - ảnh 1Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào 
ảnh: Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ các anh hùng liệt sĩ lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào - Ảnh: PV/VOV-Lào

Phát biểu tại Lễ tri ân, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cho biết ngày 22/3/1961, theo yêu cầu của hai Đảng, hai Nhà nước, tổ chuyên gia công an đầu tiên của Việt Nam đã được cử sang huyện Viengxay, tỉnh Houaphanh để hỗ trợ Ban Công an Trung ương, tiền thân của Bộ Công an Lào. Trong hơn 10 năm, các chuyên gia công an Việt Nam đã không quản ngại gian khổ hy sinh, làm tốt công tác tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, giúp công an Lào xây dựng và phát triển lực lượng đủ sức bảo vệ vùng căn cứ địa cách mạng. Sau khi hai đất nước giành độc lập, lực lượng công an hai nước vẫn song hành, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ mà hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước giao phó.

Nhân dịp này, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã phối hợp với các chư tăng ni, phật tử hai nước tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ lực lượng công an hai nước nói riêng và các anh hùng liệt sỹ hai nước nói chung đã hy sinh trong các thời kỳ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu