Lễ kỷ niệm Quốc lễ Cộng hòa Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 16/3, Tổng lãnh sự Cộng hòa Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Kỷ niệm Quốc lễ Hungary (15/3), kỷ niệm Cách mạng và cuộc chiến đấu giành tự do, độc lập năm 1848-1849 của nhân dân Hungary.

(VOV5) - Tối 16/3, Tổng lãnh sự Cộng hòa Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Kỷ niệm Quốc lễ Hungary (15/3), kỷ niệm Cách mạng và cuộc chiến đấu giành tự do, độc lập năm 1848-1849 của nhân dân Hungary.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Thành phố và Thủ đô Budapet của Hungary đã ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ Hữu nghị hợp tác từ năm 2015 và hiện nay đang nỗ lực thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể giữa hai thành phố trong các lĩnh vực y tế, nhạc cổ điển và quản lý hệ thống cấp thoát nước, cùng đóng góp vào xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary.


Cũng tại buổi lễ, ông Baloghdi Tibor, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các doanh nghiệp Hungary mong muốn được hợp tác với các đối tác của Thành phố, tập trung vào các lĩnh vực quản lý nguồn nước, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải, nông nghiệp, an toàn thực phẩm và các dự án xây dựng thành phố thông minh, phù hợp với kế hoạch phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu