Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Báo Quân đội nhân dân

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng Báo Quân đội nhân dân phải bám sát thực tiễn, bám sát bộ đội và nhân dân, tuyên truyền sâu đậm hơn nữa về sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước và Quân đội.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (20/10/1950 - 20/10/2020) báo Quân đội nhân dân diễn ra sáng 19/10, tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự vào trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Báo Quân đội nhân dân.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Báo Quân đội nhân dân - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Báo Quân đội nhân dân. - Ảnh: VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa và thư chúc mừng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, hoan nghênh và chúc mừng những kết quả, thành tích rất đỗi tự hào của Báo Quân đội nhân dân giành được trong 70 năm xây dựng, trưởng thành.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Báo Quân đội nhân dân - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự vào trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Báo Quân đội nhân dân. - Ảnh: VOV

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước, Báo Quân đội nhân dân phải bám sát thực tiễn, bám sát bộ đội và nhân dân, tuyên truyền sâu đậm hơn nữa về sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước và Quân đội.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Báo Quân đội nhân dân - ảnh 3 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ. - Ảnh: qdnd.vn

“Chủ động thông tin, tuyên truyền trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - xã hội, thể thao và đối ngoại; tuyên truyền sinh động hơn nữa về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Báo Quân đội nhân dân phải kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, khắc nghiệt nhất, đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn” - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu