Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Lương Văn Tri - nguyên Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) - Ông nguyên là Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ; Chỉ huy trưởng Đội du kích Bắc Sơn, Chỉ huy trưởng - Chính trị viên Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn.

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Lương Văn Tri - nguyên Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ - ảnh 1

Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn làm lễ dâng hương, dâng hoa Tượng đài ông Lương Văn Tri - Ảnh:baolangson.vn

Sáng 17/8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020), người chiến sỹ cộng sản kiên trung của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn.

Ông Lương Văn Tri, dân tộc Tày, sinh ngày 17/8/1910 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước và hiếu học tại làng Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Ông nguyên là Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ; Chỉ huy trưởng Đội du kích Bắc Sơn, Chỉ huy trưởng - Chính trị viên Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn.

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ông Lương Văn Tri trở thành đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng. Ông Lương Văn Tri hy sinh tại nhà tù Cao Bằng ngày 29/9/1941.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu