Lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỷ USD

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam từ nước thiếu ăn, bao cấp trở thành nước xuất khẩu lớn tầm cỡ thế giới và khu vực, đứng thứ 22 thế giới.

Lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỷ USD - ảnh 1

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 500 tỷ USD. Nếu như giữa tháng 12 năm 2017, kim ngạch thương mại của Việt Nam đạt 400 tỷ USD thì chỉ sau 2 năm, con số này đã tăng thêm hơn 100 tỷ USD, cán đích 514 tỷ USD, tính đến thời điểm diễn ra buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là sự kiện rất đáng chúc mừng, bởi Việt Nam từ nước thiếu ăn, bao cấp trở thành nước xuất khẩu lớn tầm cỡ thế giới và khu vực, đứng thứ 22 thế giới. Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương và các bộ, ngành đẩy mạnh chế biến sâu, đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ cho sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Cùng với đó là đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua hoạt động dịch vụ du lịch.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phát huy kết quả đạt được, các cơ quan chức năng cần tạo thuận lợi nhất cho hoạt động xuất khẩu. Đẩy mạnh áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia, điện tử hóa các khâu thủ tục hành chính. Năm 2020, Việt Nam phải cán mốc xuất khẩu 300 tỷ USD (năm 2019, Việt Nam xuất khẩu trên 260 tỷ USD). Để đạt mục tiêu quan trọng này, cần có giải pháp phân bổ hợp lý cho các ngành, địa phương. Các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục phối hợp, chia sẻ với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cùng có lợi trong chuỗi giá trị.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu