Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất của Học viện Chính trị quân đội

Chia sẻ
(VOV5)- Chiều 23/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Học viện Chính trị quân đội.
(VOV5)- Chiều 23/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Học viện Chính trị quân đội.

Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất của Học viện Chính trị quân đội - ảnh 1
Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích đáng trân trọng, tự hào của các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, học viên, nhân viên và chiến sĩ Học viện Chính trị đạt được thời gian qua. Sự ra đời, lớn mạnh của Học viện Chính trị luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Đảng, Nhà nước chủ trương tập trung xây dựng Quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng một số quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại. Trong đó, yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị càng phải được coi trọng, trở thành vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân quân công hạng nhất cho Học viện Chính trị quân đội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu