Lễ công bố Thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II

Chia sẻ
(VOV5) - Trong thời gian tới, thành phố Vị Thanh cần đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với chuỗi giá trị; đẩy mạnh cái cách thủ tục hành chính.

Tối 28/12, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II thuộc tỉnh và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thành phố Vị Thanh mở rộng hiện có diện tích gần 350 km², khu vực nội thành có diện tích hơn 100 km².  Mức tăng trưởng kinh tế của Thành phố 3 năm gần đây đạt 7,33% trở lên.

Lễ công bố Thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Thành phố Vị Thanh.- Ảnh: Tấn Phong/VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị trong thời gian tới, thành phố Vị Thanh cần đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với chuỗi giá trị; đẩy mạnh cái cách thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ: “Tôi tin tưởng rằng, với thành tựu, kết quả đã đạt được, song với tinh thần không chủ quan, với quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bứt phá phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang, Thành phố Vị Thanh tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển bền vững và toàn diện hơn”.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm, chúc sức khỏe, tặng quà cho một số gia đình chính sách, tặng 50 xe đạp cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Vị Thanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu