Lào kỷ niệm 42 năm ngày Quốc khánh

Chia sẻ
(VOV5) - Lào đang tập trung triển khai nhiều biện pháp để giải quyết các khó khăn thách thức nhằm đưa đất nước phát triển thịnh vượng.

Ngày 1/12, tại Phủ Chủ tịch Lào ở thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith chủ trì cuộc gặp mặt ngoại giao đoàn nhân kỷ niệm 42 năm ngày quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/201

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith, Thường trực Ban bí thư Phankham Viphavan cùng Đại sứ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào.

Lào kỷ niệm 42 năm ngày Quốc khánh  - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith phát biểu tại buổi lễ.- Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhấn mạnh năm 2017 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với Lào, bởi đây là năm thứ 2 thực hiện các mục tiêu được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 10 và Kế hoạch 5 năm lần thứ 8. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith, Lào đang tập trung triển khai nhiều biện pháp để giải quyết các khó khăn thách thức nhằm đưa đất nước phát triển thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith nhấn mạnh năm 2017 cũng là năm đặc biệt đánh dấu 50 năm hình thành ASEAN và 20 năm nước CHDCND Lào gia nhập tổ chức này; khẳng định CHDCND Lào đã được chứng kiến những thành tựu to lớn của ASEAN trong việc duy trì hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội ở các nước thành viên ASEAN phát triển, thúc đẩy hợp tác nội khối, và với các nước đối tác.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế đã luôn dành cho đất nước Lào sự ủng hộ và giúp đỡ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước Lào hiện nay.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 42 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975-02/12/2017), ngày 01/12/2017, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pa-ny Ya-tho-tu Pany Yathotou.

Chúc mừng những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc mà nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, đã giành được trong 42 năm qua, các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017 kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào là mốc son đánh dấu sự gắn bó thân thiết, tình hữu nghị thủy chung trong sáng và quan hệ hợp tác toàn diện trong những chặng đường phát triển hết sức vẻ vang của hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu