Lào: Khai trương Dự án "Biên dịch tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập"

Mỹ Bình/VOV-Vientiane
Chia sẻ
(VOV5) -  Sáng nay (10/05), tại thủ đô Viêng chăn (Vientiane)-Lào đã diễn ra Lễ  khai trương chính thức Dự án "Biên dịch tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập" từ tiếng Việt sang tiếng Lào. Dự án do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh-Việt Nam và Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào phối hợp thực hiện. Tới dự buổi Lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, Ban Giám Đốc và cán bộ nhân viên hai Học viện.

(VOV5) -  Sáng nay (10/05), tại thủ đô Viêng chăn (Vientiane)-Lào đã diễn ra Lễ  khai trương chính thức Dự án "Biên dịch tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập" từ tiếng Việt sang tiếng Lào. Dự án do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh-Việt Nam và Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào phối hợp thực hiện. Tới dự buổi Lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, Ban Giám Đốc và cán bộ nhân viên hai Học viện.


Lào: Khai trương Dự án "Biên dịch tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập" - ảnh 1

Các đại biểu tham dự Lễ khai trương

Phát biểu tại Lễ khai trương Dự án,  Phó giáo sư-Tiến sỹ Thong xa lít Măng nò mếc (Thongxalith Mangnomek)-Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào-Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Lào cho biết: Mục tiêu chính của Dự án nhằm xây dựng được hệ thống tài liệu bộ "Hồ Chí Minh toàn tập" và từ điển "Hồ Chí Minh học" phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào và các học viện, trường, viện nghiên cứu khác ở Lào.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộ sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Lễ khai trương Dự án là sự kiện có ý nghĩa  đặc biệt nhằm triển khai quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng 10 Đảng nhân dân cách mạng Lào và và Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam.  Văn kiện đại hội 10 Đảng NDCM Lào lần đầu tiên khẳng định cùng với Chủ nghĩa Mác Lê Nin, và tư tưởng Cay xỏn Phôm vi hản  là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước. Chủ tịch HCM không chỉ là người sáng lập và lãnh tụ kiệt xuất của ĐCSVN và còn của Đảng NDCM Lào. Do vậy tư tưởng HCM và tư tưởng của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Đảng NDCM Lào có mối quan hệ thống nhất hữu cơ, không thể tách rời. Việc học tập nghiên cứu tư tưởng HCM vì vậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng của các lãnh tụ Mác xít tiền bối và tư tưởng Cay xỏn Phôm vu hản trong điều kiện phát triển hiện nay".

Nội dung cơ bản của Dự án bao gồm: biên dịch các tác phẩm trong "Hồ Chí Minh toàn tập" gồm 15 tập và cuốn từ điển "Hồ Chí Minh học" với tổng số lượng 10 ngàn trang tiếng Việt. Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào và các trường chính trị hành chính cấp tỉnh thành của Lào; Các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, xã hội cấp trung ương và tỉnh thành của Lào; Học viện Quốc phòng, An ninh, Đại học quốc gia và một số trường đại học, viện nghiên cứu khoa học ở lào; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác ở Việt Nam có học viên Lào học tập và nghiên cứu.. là những đối tượng chính đượng thụ hưởng dự án nói trên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu