Lãnh đạo Việt Nam tiếp Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

(VOV5) - Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc trong thời gian qua đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc anh em sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đã đề ra. Về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc,

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung là tài sản quý báu chung của nhân dân hai nước, hai bên cần có trách nhiệm chung tay gìn giữ và phát triển không ngừng mối quan hệ đó. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng hai nước Việt Nam và Trung Quốc, mong muốn rằng trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao, đi sâu hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực, tìm ra các biện pháp cụ thể phù hợp giải quyết thỏa đáng các vấn đề tồn tại thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần thiết thực đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Trung Quốc phát triển một cách lành mạnh, ổn định, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.


Về phần mình, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt; nguyện cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam làm hết sức mình để tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Trung - Việt phát triển tích cực, ổn định trong thời gian tới.


Cũng trong buổi sáng, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi tiếp Thủ tướng Quốc Vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường.

Lãnh đạo Việt Nam tiếp Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường sang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh:xaluan.com)


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh kết quả cụ thể trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường, đặc biệt là việc hai bên nhất trí thành lập 3 Nhóm công tác: Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng, Nhóm công tác về hợp tác tiền tệ và Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển trong khuôn khổ Đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh một số biện pháp làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới, nhất là tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao và Bộ, ngành, địa phương hai nước; phối hợp triển khai tốt Chương trình hành động về việc triển khai quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.


 Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ hai bên cần kiểm soát tốt tình hình, kiên trì giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, thúc đẩy đàm phán về khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ sớm đạt tiến triển thực chất trong vấn đề phân định và hợp tác cùng phát triển tại khu vực này. Đi đôi với việc kiểm soát tốt tình hình trên biển, Việt Nam và Trung Quốc cần tích cực tìm kiếm giải pháp mang tính quá độ mà hai bên đều có thể chấp nhận được và không ảnh hưởng đến lập trường của mỗi bên.


Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời mời Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng các vị Lãnh đạo cấ
p cao khác của Trung Quốc sang thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp.


Thủ tướng Lý Khắc Cường chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới; khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh các nội dung mà hai bên đạt được trong chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định

Chiều 14/10, tại trụ sở Quốc hội, trong buổi  tiếp Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam làm hết sức mình để cùng Đảng, Chính phủ Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn trong thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn, trao đổi thông tin và kinh nghiệm một cách thiết thực và hiệu quả cũng như tăng cường sự phối hợp trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự hợp tác của Chính phủ và các Bộ ngành hai nước ngày càng hiệu quả.


Về vấn đề trên biển, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh hai bên cần kiểm soát tốt tình hình, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc”, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.


Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chuyển lời mời Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang sang thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp./.
.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu