Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội họp bàn giải pháp phát triển kinh tế xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo thành ủy Hà Nội có buổi làm việc đánh giá tình hình và bàn giải pháp phát triển kinh tế xã hội của thành phố nhất là trong hoàn cảnh diễn biến dịch Covid 19 ngày càng phức tạp.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội họp bàn giải pháp phát triển kinh tế xã hội - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. - Ảnh: Bích Phương/chinhphu.vn

Sáng 12/03, Lãnh đạo thành ủy Hà Nội có buổi làm việc đánh giá tình hình và bàn giải pháp phát triển kinh tế xã hội của thành phố nhất là trong hoàn cảnh diễn biến dịch Covid 19 ngày càng phức tạp.

Theo kịch bản của thành phố Hà Nội, nếu dịch bệnh tiếp tục bị ảnh hưởng, kéo dài sang quý 2 và các quý tiếp theo, tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm nay sẽ không đạt kế hoạch 7,5% như đã đề ra. Thành phố Hà Nội đã đề ra các kịch bản để chủ động trong ứng phó phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ thành phố Hà Nội đóng góp 17% GDP cả nước và gần 20% tổng thu ngân sách, là đầu tàu động lực của khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước, vì vậy việc đưa ra được giải pháp có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh Covid 19 và phát triển kinh tế xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng: "Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, không chỉ đảm bảo cho Hà Nội tiếp tục tạo được công ăn việc làm, sinh kế đời sống người dân thu nhập nhân dân, đảm bảo các cân đối về ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội đảm bảo nhiệm vụ công tác quốc phòng an ninh, an sinh xã hội. Mà việc duy trì và thúc đẩy tiếp tục tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của Hà Nội còn góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của cả nước".

Tại cuộc họp, một trọng những giải pháp được các sở ngành chức năng của thành phố đưa ra đó là phát huy lợi thế của một số ngành, lĩnh vực có cơ hội phát triển hoặc ít bị ảnh hưởng trong tình hình dịch bệnh. Theo đó, cần đẩy mạnh các lĩnh vực như thiết bị y tế, dược phẩm, nông nghiệp… Đặc biệt cần chuẩn bị tốt các điều kiện để có cơ hội đón làn sóng chuyển hướng đầu tư ra ngoài Trung Quốc do dịch bệnh và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu