Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ những cống hiến của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch nước Lê Đức Anh - ảnh 1

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm trước mộ cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh: plo.vn

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1/12/1920-1/12/2020), sáng 1/12, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Thành phố.

Dự lễ dâng hương có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Trước phần mộ của Chủ tịch nước-Đại tướng Lê Đức Anh, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ những cống hiến của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch nước-Đại tướng Lê Đức Anh, sinh ngày 1/12/1920, tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông là một vị tướng dạn dày trận mạc, nhà chỉ huy xuất sắc, một nhà lãnh đạo tài năng, nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn, có nhiều đóng góp quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, mang trong mình một tính cách chân tình, độ lượng, luôn dành tình cảm thương yêu và quan tâm, chăm lo đời sống của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập, noi theo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu