Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng nhân kỷ niệm lần thứ 42 Quốc khánh CHDCND Lào

Chia sẻ
(VOV5) -Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một nguyện cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em quyết tâm giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống.

Nhân kỷ niệm lần thứ 42 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975-02/12/2017), ngày 01/12/2017,Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng nhân kỷ niệm lần thứ 42 Quốc khánh CHDCND Lào  - ảnh 1Ảnh minh họa về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 

Trong Điện mừng có đoạn viết: “Chúng tôi  hết sức vui mừng nhận thấy rằng trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, trong sáng, gắn bó thuỷ chung và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của hai nước chúng ta.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một nguyện cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em quyết tâm giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Các vị lãnh đạo Việt Nam tin tưởng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017 kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào là mốc son đánh dấu sự gắn bó thân thiết, tình hữu nghị thủy chung trong sáng và quan hệ hợp tác toàn diện trong những chặng đường phát triển hết sức vẻ vang của hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân cũng đã gửi Điện mừng đến Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sunthon Xayachack.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu