Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len David Cameron

Chia sẻ
(VOV5) -  Thủ tướng David Cameron khẳng định Chính phủ Anh sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên theo tinh thần Tuyên bố chung về quan hệ  Đối tác chiến lược giữa hai nước.

(VOV5) -  Thủ tướng David Cameron khẳng định Chính phủ Anh sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên theo tinh thần Tuyên bố chung về quan hệ  Đối tác chiến lược giữa hai nước.


Chiều 29/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Anh) David Cameron đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len David Cameron - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng David Cameron. Ảnh: VGP



Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Anh sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược, trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Anh, các hoạt động thương mại - đầu tư, hợp tác về giáo dục - đào tạo. Tổng Bí thư mong muốn Anh tiếp tục có tiếng nói tích cực đối với việc giải quyết hoà bình các tranh chấp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Thủ tướng David Cameron khẳng định Chính phủ Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực và sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên theo tinh thần Tuyên bố chung về quan hệ  Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Cũng trong ngày 29/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Anh David Cameron. Tại đây, Chủ tịch nước tin tưởng khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) được kí kết giữa Việt Nam và EU, quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ chuyển biến tích cực. Kim ngạch song phương hai nước sẽ tăng trưởng tương xứng với tiềm năng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu