Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) -Chính quyền và bà con các địa phương cần phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong xây xựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), ngày 17/11, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Hương 3, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu với nhân dân thôn Nam Ô Trình trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Thái Bình. -Ảnh: Trọng Đức/ TXVN 

Phát biểu tại ngày hội, bà Trương Thị Mai mong muốn nhân dân địa phương tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh chính quyền và bà con địa phương cần phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong xây xựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Cũng trong ngày 17/11, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Ông Nguyễn Hòa Bình mong muốn chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu