Lãnh đạo Chính phủ làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ cam kết sẽ tạo các điều kiện cho các cơ quan bảo vệ pháp luật hoạt động thuận lợi, giải quyết các khó khăn.

Lãnh đạo Chính phủ làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều  18/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết liên tịch về phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

 Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thời gian qua, Chính phủ và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thực hiện nghiêm túc tương đối toàn diện cơ chế phối hợp trên các mặt công tác. Vấn đề phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp trong phòng chống oan sai; thực thi án, truy tố đúng thời hạn…

Thủ tướng cũng cho rằng công tác chuyên môn của Viện kiểm sát thời gian qua đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng pháp luật trong các hoạt động của Viện kiểm sát. Vai trò của Viện kiểm sát ngày càng lớn trong việc thực thi pháp luật ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo niềm tin và yên tâm của người dân.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ với chức năng nhiệm vụ sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ, tạo điều kiện để Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tin tưởng công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian tới sẽ đạt kết quả tốt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc cần thiết là không hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự hành chính, tạo điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chính phủ cam kết sẽ tạo các điều kiện cho các cơ quan bảo vệ pháp luật hoạt động thuận lợi, giải quyết các khó khăn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu