Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện và thư mừng nhân dịp 74 năm Quốc khánh Việt Nam

Chia sẻ

(VOV5) - Lãnh đạo các nước Malaysia, Liêng bang Thụy Sỹ, Cộng hòaKazakhstan, Cộng hòa Azerbaijan đã có Điện mừng và Thư mừng gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), lãnh đạo các nước Malaysia, Liêng bang Thụy Sỹ, Cộng hòaKazakhstan, Cộng hòa Azerbaijan đã có Điện mừng và Thư mừng gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

(i) Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta’in Billah đã gửi Thư chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong thư, Quốc vương Malaysia nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Malaysia - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp và sẽ không ngừng được củng cố trong thời gian tới; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

(ii) Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Ueli Maurer đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

(iii) Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

(iv)Thủ tướng Cộng hòa Azerbaijan Novruz Mammadov đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Thụy Sỹ Ignazio Cassis đã gửi Điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu