Lạng Sơn triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế

Chia sẻ

(VOV5) - Sáng 4/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021), kỷ niệm 112 năm Ngày sinh ông Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 4/11/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Lạng Sơn triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát triển tại buổi lễ. Ảnh: VOV

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong điều kiện còn nhiều hạn chế của một tỉnh miền núi, biên giới, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đã nêu cao tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, đổi mới, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Trong những năm tới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ logistics.

Lạng Sơn triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - ảnh 2Chủ tịch nước thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nông Văn Định. Ảnh: VOV

Cùng với đó quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung giải quyết việc làm; triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà, chúc mừng và động viên một số hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu