Lạng Sơn tiếp tục phát huy thế mạnh về kinh tế cửa khẩu

Chia sẻ
(VOV5) - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đại hội nhìn lại 10 năm qua, xây dựng kế hoạch cho 5 năm, 10 năm và tầm nhìn đến năm 2045

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc sáng 26/09. Đại hội lần thứ XVII của tỉnh Lạng Sơn với chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững”.

Lạng Sơn tiếp tục phát huy thế mạnh về kinh tế cửa khẩu  - ảnh 1 Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.-  Ảnh: VOV Đông Bắc

Dự và chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đại hội nhìn lại 10 năm qua, xây dựng kế hoạch cho 5 năm, 10 năm và tầm nhìn đến năm 2045; từ đó, đưa ra mục tiêu, từ đó cụ thể hóa nhiệm vụ giải pháp, trong đó, Lạng Sơn cần phải phát huy thế mạnh về kinh tế cửa khẩu: Lạng Sơn cần phát huy mạnh mẽ kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao; đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm kinh tế, khu vực trung chuyển hàng hóa, đầu mối xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước. Lạng Sơn có rất nhiều lợi thế, có cửa khẩu lớn, gần Hà Nội, có đường cao tốc, kết nối hành lang kinh tế giữa Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và vùng Đồng bằng Sông Hồng. Vì vậy tỉnh có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế cửa khẩu.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận các văn kiện của Đảng, trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu