Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba

Chia sẻ
(VOV5) - Tháng 9 tới, tại Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam 

Ngày 10/04, tại Hà Nội, ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), tiếp đoàn đại biểu Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) do Chủ tịch Fernando González Llort dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông Đôn Tuấn Phong cho biết phía Việt Nam mong muốn qua các buổi làm việc với một số cơ quan tại Hà Nội, thăm các di tích tại Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới, phía Cuba sẽ có nhiều ấn tượng tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam.

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba - ảnh 1

Toàn cảnh buổi gặp gỡ hữu nghị chào mừng Đoàn đại biểu Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc. Ảnh: cpv.org.vn

Cũng theo ông Đôn Tuấn Phong, tháng 9 tới, tại Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và là nguyên thủ quốc gia duy nhất thăm vùng vừa được giải phóng tại Quảng Trị. Về phần mình, Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, ông Fernando González Llort khẳng định trách nhiệm của Viện trong việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là công tác giáo dục thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp trong quan hệ hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu