Kỷ niệm Quốc khánh Thụy Sỹ và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sỹ

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis khẳng định, thế giới đổi thay nhưng mối liên hệ gắn bó giữa hai đất nước vẫn còn nguyên vẹn.

Tối 5/8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 730 năm Quốc khánh Thụy Sỹ (1291-2021); 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Sỹ (1971-2021).

Dự Lễ kỷ niệm có Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy sỹ Ignazio Cassis, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/8/2021.

Kỷ niệm Quốc khánh Thụy Sỹ và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sỹ - ảnh 1Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tặng quà lưu niệm Phó Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thay mặt Chính phủ Việt Nam dự Lễ kỷ niệm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, trải qua 730 năm xây dựng, phát triển, Thụy Sỹ đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia với nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế cũng như về chất lượng cuộc sống.

Về phần mình, Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis khẳng định, thế giới đổi thay nhưng mối liên hệ gắn bó giữa hai đất nước vẫn còn nguyên vẹn và luôn được duy trì trong khuôn khổ các trao đổi thương mại. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ ủng hộ việc thiết kế và xây dựng "Phòng Hội thảo Geneva", đặt trong tòa nhà mới của Học Viện Ngoại giao Việt Nam (Bộ Ngoại giao) để phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu hàng đầu về quan hệ quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu