Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (20/12), tại Đền Bến Dược, Củ Chi, Thành ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Uỷ Ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12), 53 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12), 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  và 24 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân (22/12).

(VOV5) - Sáng nay (20/12), tại Đền Bến Dược, Củ Chi, Thành ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Uỷ Ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12), 53 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12), 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  và 24 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân (22/12).


Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử hào hùng của các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, tự hào về truyền thống vẻ vang trong đấu tranh giành độc lập của dân tộc, thống nhất đất nước. Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước. Nỗ lực không ngừng xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố, giữ vững sự ổn định chính trị, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân. Nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động “diễn biến hoà bình”. Xây dựng thành phố HCM xứng danh là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại, thành phố anh hùng.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu