Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: Tri ân, tiếp nối truyền thống các thế hệ cha ông

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức gặp mặt cán bộ sĩ quan cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 

Tối  21/12, tại tỉnh Thái Nguyên diễn ra Chương trình dâng hương kỷ niệm 60 liệt sỹ TNXP của Đại đội 915 và công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Khu Di tích Quốc gia Đại đội thanh niên xung phong 915.

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: Tri ân, tiếp nối truyền thống các thế hệ cha ông   - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Chương trình. Lê Tuyết/VOV

Phát biểu tại chương trình dâng hương, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sự hy sinh của 60 thanh niên xung phong vào đêm Noel năm ấy là sự mất mát to lớn nhất về người của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam trong cùng một khoảnh khắc về thời gian. Các chị, các anh đã anh dũng hy sinh, hầu hết ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, chưa xây dựng gia đình, trong đó có những người là dân tộc thiểu số, có người theo đạo Thiên Chúa. Sự hy sinh đó đã trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: Tri ân, tiếp nối truyền thống các thế hệ cha ông   - ảnh 2 Chương trình nghệ thuật “Đại đội thanh niên xung phong 915 - Khúc tráng ca bất tử". Lê Tuyết/VOV

Ngày 21/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức gặp mặt cán bộ sĩ quan cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.  Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng nói riêng; bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đi trước, các cán bộ chỉ huy qua các thời kỳ, đã đóng góp nhiều công sức vun đắp truyền thống Anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Cùng ngày, Công ty 72 (thuộc Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ khánh thành và trao 13 ngôi nhà “nghĩa tình đồng đội” tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới huyện Đức Cơ.

Ngày 21/12, Saigon Innovation Hub thuộc Sở Khoa học- Công nghệ TPHCM tổ chức chương trình giao lưu “Chiến trường K– 40& 4.0: Khởi nghiệp cùng đồng đội”.  Buổi giao lưu nhằm đưa đến cho giới trẻ và cộng đồng khởi nghiệp những hiểu biết sâu sắc hơn về những người lính từng trực tiếp tham chiến tại Chiến trường K- chiến trường Campuchia, từ đó tiếp thêm tinh thần nỗ lực cống hiến.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu