Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Azerbaijan

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh xúc động hồi tưởng về chuyến thăm Baku của Chủ tịch Hồ Chí Minh 60 năm trước. 

Chiều 24/10, tại thủ đô Baku, Azerbaijan, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì buổi Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Azerbaijan (23/7/1959 - 23/7/2019). Tham dự lễ kỷ niệm có đoàn đại biểu Việt Nam, lãnh đạo các Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng Azerbaijan, các chuyên gia dầu khí cùng nhiều bạn bè, chuyên gia Azerbaijan từng sống và làm việc tại Việt Nam.

Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Azerbaijan - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các cựu chuyên gia, cán bộ, cựu sinh viên đã từng học tập, công tác tại Việt Nam và Azerbaijan chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh xúc động hồi tưởng về chuyến thăm Baku của Chủ tịch Hồ Chí Minh 60 năm trước. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, từ chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ đến Azerbaijan, Baku đã trở thành hình mẫu để Việt Nam phát triển ngành công nghiệp dầu khí sau này. Phó Chủ tịch nước cảm ơn, đánh giá cao việc Azerbaijan đã cử nhiều chuyên gia, kỹ sư đến giúp Việt Nam xây dựng một trong những ngành công nghiệp xương sống đối với sự nghiệp xây dựng đất nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự đóng góp to lớn mà nhân dân Azerbaijan đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu