Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu của Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) -  Chiều 22/03, tại Nhà Quốc hội, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu của Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gắn Huân chương Lao động hạng Nhì trao tặng cho Ban Công tác đại biểu. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự buổi lễ. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu cần tập trung nghiên cứu các vấn đề mới, quan trọng để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của Quốc hội; tham mưu, kiến nghị đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với đó, chú trọng công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội để thật sự giới thiệu được những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và pháp luật, tham gia làm đại biểu Quốc hội; chủ động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo tinh thần từ sớm, từ xa.

Lê Tuyết

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu