Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV rút ngắn 3 ngày họp, bế mạc chiều 28/7

Chia sẻ
(VOV5) - Quyết định được đưa ra do diễn biến phức tạp của dịch Covid -19. 

Với kết quả biểu quyết 477/480 đại biểu có mặt tán thành chiều 24/7, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV theo hướng rút ngắn 3 ngày họp, làm việc cả ngày Chủ nhật.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV rút ngắn 3 ngày họp, bế mạc chiều 28/7 - ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu để Quốc hộ bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VOV

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cân nhắc phương án điều chỉnh, hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp ngắn và hiệu quả nhất. Cụ thể, rút ngắn 3 ngày họp, bế mạc ngày 28/7 thay vì ngày 31/7 như dự kiến. Đồng thời sẽ điều chỉnh chương trình làm việc. Theo đó, ngày mai 25/7, chủ nhật, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu