Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa X: Kiện toàn công tác nhân sự

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu xem xét, thông qua nghị quyết về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị tác động trên địa bàn thành phố

Sáng 24/6, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa X: Kiện toàn công tác nhân sự  - ảnh 1Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết nhiệm vụ quan trọng trước tiên của kỳ họp này là xem xét công tác nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND và một số cơ quan hành chính, tư pháp của Thành phố. Cũng tại kỳ họp HĐND này, các đại biểu xem xét, thông qua nghị quyết về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị tác động trên địa bàn thành phố, với cố gắng tối đa không để người lao động mất việc làm phải lâm vào khó khăn cùng cực; rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025…

Đặc biệt, kỳ họp thông qua nghị quyết về chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống.

Cũng trong sáng 24/6, các đại biểu HĐND thành phố kiện toàn công tác nhân sự. Kết quả, bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu