Kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận cao

Chia sẻ
(VOV5) - Thành công của kỳ họp tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới của Quốc hội, quyết liệt hành động vì lợi ích của nhân dân.

Sáng 19/1, cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá: Kỳ họp được tổ chức ngắn gọn, thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận cao. Thành công của kỳ họp tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới của Quốc hội, quyết liệt hành động vì lợi ích của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận cao - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: baochinhphu.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Kỳ họp đã thành công trên mọi phương diện. Đây là tiền lệ tốt, cần được tiếp tục phát huy để hướng tới một Quốc hội hoạt động thường xuyên, chuyên nghiệp hơn:  Kết quả của kỳ họp này cho thấy sự tìm tòi, trăn trở và đổi mới của Quốc hội đối với thực hiện các chức năng nhiệm vụ được Hiến pháp và Luật pháp quy định. Rất cấp thiết, không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược cơ bản và lâu dài không chỉ 2022-2023, mà còn có ý nghĩa cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện ngay và quyết liệt với các Nghị quyết đã được ban hành; tiếp tục tập trung tuyên truyền về những nội dung liên quan đến chương trình phục hồi, phát triển kinh tế gắn với gói tài chính tiền tệ.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2). 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu