Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh bối cảnh khó khăn của đất nước khi diễn ra kỳ họp lần thứ 2.
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV - ảnh 1Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV - Ảnh: TTXVN

Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể theo hình thức trực tuyến. Lễ khai mạc được truyền trực tuyến từ trụ sở Quốc hội tới 62 điểm cầu đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Dự lễ khai mạc tại điểm cầu ở Hội trường Diên Hồng (Hà Nội), có Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các vị khách quốc tế cùng một số vị đại biểu Quốc hội khóa XV.

Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp, trong phiên khai mạc, Quốc hội đã dành 1 phút mặc niệm, tri ân, tưởng nhớ đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh do dịch COVID-19.

Trong phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh bối cảnh khó khăn của đất nước khi diễn ra kỳ họp lần thứ 2. Dịch COVID - 19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, tới chuỗi cung ứng, sản xuất, cũng như tác động tiêu cực đến việc làm, đời sống người lao động. Tuy nhiên, sự đồng lòng, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị sự nỗ lực của các cấp, các địa phương, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ của Nhân dân và sự hỗ trợ của đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát trên phạm vi cả nước. 

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch quốc hội khẳng định: "Quốc hội biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; trân trọng, cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong phòng, chống đại dịch COVID-19. Qua gian nan, thử thách, truyền thống đoàn kết, yêu nước, thương nòi, khí phách anh hùng, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc, đất nước lại càng phát huy cao độ hơn bao giờ hết. Quốc hội chia sẻ sâu sắc với những tổn thất, mất mát nặng nề về người và của, những khó khăn mà Nhân dân đã phải gánh chịu; tri ân, tôn vinh những đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch". 

Góp phần quan trọng cùng cả nước phòng, chống dịch, Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan hữu quan kịp thời ban hành nhiều Nghị quyết rất quan trọng để đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 và nhiều chính sách thiết thực để huy động nguồn lực, hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động với tổng số tiền lên đến gần 100.000 tỷ đồng.  

Đề cập nội dung kỳ họp lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: "Quốc hội sẽ  xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết, xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật khác. Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu