Khai mạc phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 11/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Khai mạc phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Khai mạc phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 2Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Diễn ra trong 2 ngày, phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.Trong đó, có công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời xem xét việc ban hành Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020; cCho ý kiến về phương án xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo cam kết của Chính phủ. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu