Khai mạc Phiên họp thứ 23 Ủy ban thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Chương trình Phiên họp 23 của Ủy ban thường vụ Quốc hội có 14 nội dung, với 4 nhóm vấn đề cần xem xét, thảo luận. 

Sáng 10/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 23. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Chương trình Phiên họp 23 của Ủy ban thường vụ Quốc hội có 14 nội dung, với 4 nhóm vấn đề cần xem xét, thảo luận. Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị:

Khai mạc Phiên họp thứ 23 Ủy ban thường vụ Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN 

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng tiến độ chuẩn bị các nội dung trước khi đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình phiên họp, để tránh việc điều chỉnh bổ sung vào và rút ra như thời gian qua cũng như tại phiên họp này.

Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Cảnh sát Biển. Buổi chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp riêng, cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn , tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu