Khai mạc phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) -Phiên họp cũng chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội. 

Sáng 12/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 22. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết phiên họp diễn ra trong 4 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 ngày 12-13/3, đợt 2 từ ngày 19-20/3.

Khai mạc phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng nay (12/3), phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc.- Ảnh VTV

Phiên họp xem xét, cho ý kiến về 5 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, luật sửa đổi, bổ sung mốt số điều của luật Giáo dục đại học, Luật đo đạc bản đồ, luật cạnh tranh sửa đổi, luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Phiên họp cũng chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết chương trình phiên họp đã có những điều chỉnh so với dự kiến trước đó: “Thứ nhất là không xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và sẽ tiến hành việc này vào kỳ họp thứ 2 của năm nay, kỳ họp tháng 10. Thứ 2 là rút 3 dự án do chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị,  trong đó có 2 dự án luật là luật cảnh sát biển, luật quản lý phát triển đô thị, và dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, sau khi được thẩm tra cho thấy là chưa bảo đảm điều kiện để trình tại phiên họp này vì phải lấy thêm ý kiến của một số cơ quan chức năng.”

Tiếp đó, các đại biểu cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của Luật đo đạc và bản đồ sau khi đã được chỉnh lý trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Cũng tại phiên họp sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội  cho ý kiến về một số nội dung của dự thảo Nghị định quy định về đối tượng phạm vi mức và phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Chiều 12/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu