Khai mạc phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Chiều 11/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 15 để hoàn tất các công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 14, dự kiến khai mạc ngày 23 tháng 10.

Khai mạc phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: TTXVN) 

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm nay; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm tới; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi Quốc hội năm 2017.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông; việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới… Về công tác chuẩn bị nhân sự trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4 tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Tại kì họp thứ 4, Quốc hội dự kiến xem xét quyết định nhân sự lãnh đạo cấp cao. Nội dung này do mới kết thúc hội nghị trung ương nên đề nghị Ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương để sớm, kịp thời. Và tôi đề nghị chúng ta sẽ cho ý kiến vào cuối phiên họp này để kịp trình vào tuần thứ 2 kì họp của Quốc hội. Có 2 nhân sự là Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải miễn nhiệm. Trên cơ sở miễn nhiệm rồi Chính phủ mới trình phương án phê chuẩn nhân sự mới”.

Ngay sau khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Cũng trong chiều 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội tới đây.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu