Khai mạc phiên họp lần thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng.

Sáng 09/12, tại Nhà Quốc hội, diễn ra phiên Khai mạc phiên họp lần thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Khai mạc phiên họp lần thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Diễn ra từ hôm nay đến ngày 11/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Là phiên họp cuối cùng của năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc chỉnh lý, tiếp thu dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021... Phiên họp này cũng sẽ tổng kết kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau phiên khai mạc, các đại biểu cho ý kiến về việc chỉnh lý, tiếp thu dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Các đại biểu đề nghị quy định rõ các trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cũng trong sáng 9/12, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu