Khai mạc phiên họp 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới và thành lập các đơn vị hành chính của các tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội.
Khai mạc phiên họp 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: quochoi.vn

Sáng 27/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp lần thứ 55.

Khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Đây là Phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi được kiện toàn nhân sự Chủ tịch Quốc hội, một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị UBTV Quốc hội tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ quan của Quốc hội cũng tích cực chuẩn bị xây dựng các đề án, chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới và thành lập các đơn vị hành chính của các tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, việc lập thêm phường mới, thị trấn mới là điều tất yếu trong quá trình đô thị hóa, phát triển về quy hoạch hạ tầng giao thông phải gắn với phát triển kinh tế đô thị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Tránh trường hợp lên thị xã rồi nhưng đấy là cái vỏ, còn ruột thì vẫn lao động nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Cho nên, phải hết sức chú ý đến vấn đề điều chỉnh, rà soát lại các quy hoạch, kể cả quy hoạch tổng thể, quy hoạch 1/2000, 1/500 và phải làm ngay những chuyện liên quan đến việc phát triển gắn với phát triển kinh tế đô thị. Thứ hai này, trước đây những xã này đang quy hoạch nông thôn mới rồi, nếu tiếp tục để mà làm nông thôn mới thì nông thôn mới bây giờ cũng phải khác. Nông thôn mới mà của một xã lên phường, một xã, thị trấn nó khác hoàn toàn".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu