Khai mạc Kỳ họp thứ XI, Quốc hội khóa XIV

Chia sẻ
(VOV5) - Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam, phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Sáng 24/3, tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, Khai mạc kỳ họp thứ XI, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội dành phần lớn thời gian tập trung tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, Quốc hội dành khoảng 7 ngày cho công tác kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Khai mạc Kỳ họp thứ XI, Quốc hội khóa XIV - ảnh 1Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin về kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV  trong cuộ họp báo sáng 23/3. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ XI, Quốc hội sẽ kiện toàn 25 chức danh gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ… và phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ.

Quốc hội cũng dành phần lớn thời gian để thảo luận báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các báo cáo quan trọng khác. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định: Nhiệm kỳ khóa XIV là nhiệm kỳ có nhiều đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, nhất là trong lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: "Chúng ta chuyển từ xây dựng luật, pháp lệnh 5 năm sang 1 năm là đổi mới. Nếu 5 năm có những luật chưa cần ngay, còn những luật cần thiết cho yêu cầu cuộc sống cần sửa đổi bổ sung thì trình Quốc hội thông qua. Thứ hai trong quá trình thông qua Luật, chúng tôi tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến còn khác nhau. Thứ ba, đổi mới xin ý kiến, những gì còn ý kiến khác nhau xin ý kiến khác nhau. Xin ý kiến đại biểu bằng hệ thống điện tử, vừa tiết kiệm thời gian, vừa nâng cao trách nhiệm của đại biểu".

Trước phiên khai mạc, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp thứ XI, Quốc hội khóa XIV.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu