Khai mạc hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã khai mạc sáng 28/12. 

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tới 63 điểm cầu trong cả nước nhằm tổng kết nhiệm vụ năm 2020, nhìn lại cả chặng đường 5 năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Khai mạc hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc. - Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định 5 năm qua kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, mọi người dân được hưởng thành quả phát triển, biên giới, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, niềm tin được củng cố, niềm tự hào với bè bạn năm châu được nhân lên. Việt Nam đảm nhiệm thành công nhiều cương vị quan trọng tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, khu vực, nhất là nước chủ nhà APEC 2017, Chủ tịch ASEAN 2020, AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Khai mạc hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương - ảnh 2Quang cảnh hội nghị. - Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Dẫn chứng một số đánh giá của các Tổ chức quốc tế như theo tính toán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), quy mô kinh tế Việt Nam giờ đây đã đạt hơn 340 tỷ đô-la Mỹ – đứng trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tạp chí Nhà Kinh tế của Anh xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Còn theo số liệu của Ngân hàng thế giới (WB), với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8%/năm trong giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới. Đến thời điểm này có thể khẳng định Việt Nam đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6%, lạm phát khoảng 4%, cùng 10 chỉ tiêu kinh tế, xã hội khác. Những chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở đã tính toán, cân đối các nguồn lực gắn với bối cảnh dự báo cho năm 2021, nhất là tình hình dịch COVID-19 trong nước và thế giới. Mặc dù để đạt được mục tiêu này là rất thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu trong điều hành GDP 2021 thêm ít nhất 0,5 điểm phần trăm, lên mức 6,5% và đặt quyết tâm cao hơn cho các chỉ tiêu kinh tế, xã hội khác.”

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sẽ bế mạc ngày 29/12/2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu