Khai mạc Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC

Chia sẻ
(VOV5) -  Hội nghị tập trung thảo luận những kiến nghị về các chủ đề ưu tiên Năm APEC 2017, làm cơ sở để các quan chức cao cấp của APEC chính thức thông qua các ưu tiên của Năm APEC 2017.

(VOV5) -  Hội nghị tập trung thảo luận những kiến nghị về các chủ đề ưu tiên Năm APEC 2017, làm cơ sở để các quan chức cao cấp của APEC chính thức thông qua các ưu tiên của Năm APEC 2017.

Khai mạc Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC  - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp (ISOM) APEC

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC chính thức khai mạc với sự tham dự của các quan chức cao cấp của các nền kinh tế thành viên, Ban Thư ký APEC quốc tế và các tổ chức quan sát viên APEC. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch các quan chức cao cấp (SOM) APEC 2017 chủ trì Hội nghị. Hội nghị tập trung thảo luận những kiến nghị về các chủ đề ưu tiên Năm APEC 2017, làm cơ sở để các quan chức cao cấp của APEC chính thức thông qua các ưu tiên của Năm APEC 2017 tại Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 1 (SOM 1 vào tháng 3/2017). Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC gồm 3 phiên thảo luận bao gồm: thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Lima (Peru); chủ đề và các ưu tiên của Năm APEC 2017; kế hoạch triển khai Năm APEC 2017 và xa hơn nữa.


 Ngay sau Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC, chiều cùng ngày diễn ra Họp báo về Năm APEC Việt Nam 2017 do Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Giám đốc điều hành Ban thư ký APEC quốc tế; Chủ tịch SOM APEC Peru 2016. Họp báo sẽ giới thiệu chủ đề, các hướng ưu tiên, biểu trưng, cổng thông tin điện tử apec2017.vn và lịch hoạt động Năm APEC 2017; đồng thời thông tin về công tác chuẩn bị của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu