Khai mạc Đại hội đồng Tổng hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc lần thứ 35

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 17/10, tại Hà Nội, khai mạc Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 35 nhiệm kỳ 2017-2021 của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). 

Gần 1500 đại biểu trong và ngoài nước tham dự Đại hội.  Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), cho biết Đại hội sẽ nghe báo cáo về các thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bàn phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng thời tu chỉnh Điều lệ và bầu ra Ban Trị sự mới nhiệm kỳ 2017-2021.

Khai mạc Đại hội đồng Tổng hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc lần thứ 35 - ảnh 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hoà thượng Thích Gia Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tôn Giáo Chính phủ, mong muốn Hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, Nhà nước: "Chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước luôn nhất quán trong việc tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân; đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết. Điều này được thể hiện rõ trong Luật tín ngưỡng tôn giáo đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực ngày 1/1/2018. Tôi hy vọng, qua Đại hội lần này, Hội Thánh Tinh lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ có nhiều thuận lợi hơn để tiếp nối đường hướng hành đạo, đồng hành cùng dân tộc và trở thành hội thánh gương mẫu trong khối đại đoàn kết dân tộc."

Dịp này, Hội Thánh tin lành Việt Nam miền Bắc tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng do mưa lũ. Theo chương trình, Đại hội đồng lần thứ 35 Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) diễn ra đến hết ngày 19/10 tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu