Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xác định nhiệm vụ: xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh...

Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13 khai mạc sáng 28/10 tại Hà Nội. Dự Đại hội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13 - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Đại hội. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc: “Nâng cao cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Đồng thời xây dựng, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác Đảng, các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang, tầm nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy khối các cấp ủy Đảng với cá Đảng đoàn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong thực hiện công tác Đảng và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xác định nhiệm vụ: xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu