Kết quả cuộc thi sáng tác tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Tác phẩm "Người đi tìm hình của nước" của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam) đã giành giải Nhất.
Kết quả cuộc thi sáng tác tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1 Tác phẩm “Người đi tìm hình của nước” - tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung đoạt giải Nhất. - Ảnh: thethaovanhoa.vn

Tác phẩm "Người đi tìm hình của nước" của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam) đã giành giải Nhất cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ngoài ra, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung còn đoạt giải Nhì với tác phẩm “19/5/1890-19/5/2020”. Giải Nhì còn lại được trao cho tác giả Đỗ Như Điềm (Thái Bình) với tác phẩm "Bác luôn quan tâm thiếu niên, nhi đồng vùng cao biên giới". Cơ cấu giải thượng được trao còn có 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải phong trào được trao cho Trung tâm Văn hóa Tỉnh Nghệ An. Giải nhất trị giá 15 triệu đồng, mỗi giải nhì trị giá 8 triệu đồng, mỗi giải ba trị giá 5 triệu đồng.

Cuộc thi được phát động từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2019, thu hút 212 tác giả thuộc 45 tỉnh, thành phố với 375 tác phẩm tham gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu