Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Công tác thông tin, truyền thông phải tiếp tục làm tốt và hiệu quả hơn nữa, đúng mức để người dân luôn đề phòng dịch bệnh nhưng không hoang mang.

Ngày 29/8/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27/8. Ảnh: baochinhphu

Ngày 27/8/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ trong thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và sẽ tiếp tục có các bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng. Các ngành, các cấp phải tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan, coi thường dịch bệnh, xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. Ngành y tế tăng tốc nghiên cứu vaccine. Bên cạnh đó, công tác thông tin, truyền thông phải tiếp tục làm tốt và hiệu quả hơn nữa, đúng mức để người dân luôn đề phòng dịch bệnh nhưng không hoang mang.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì với các Bộ Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Y tế, Giao thông vận tải… giải quyết các việc sau: Tổ chức điều phối các chuyến bay đón công dân Việt Nam về nước và tạo thuận lợi đưa các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao nhập cảnh; Nghiên cứu, đề xuất gói an sinh xã hội giai đoạn 2.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu