Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản góp phần xây dựng môi trường hòa bình trong khu vực

Chia sẻ
(VOV5) - Trung tướng Suzuki Yasuhiko bày tỏ niềm vinh dự khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản được Bộ Quốc phòng Việt Nam mời tham gia triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022.

Chiều 9/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, phát biểu trong buổi tiếp Trung tướng Suzuki Yasuhiko, Phó Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Việt Nam mong muốn được mở rộng hợp tác với các nước, các Tập đoàn công nghiệp quốc tế để nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng và hiện đại hóa trang thiết bị, vũ khí, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản góp phần xây dựng môi trường hòa bình trong khu vực - ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh:dangcongsan.vn

Trung tướng Suzuki Yasuhiko bày tỏ niềm vinh dự khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản được Bộ Quốc phòng Việt Nam mời tham gia triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022; đánh giá cao Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế với quy mô hoành tráng, đã thu hút được nhiều quốc gia tham dự; đồng thời bày tỏ tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Trung tướng Suzuki Yasuhiko mong muốn hợp tác quốc phòng hai nước sẽ góp phần xây dựng môi trường hòa bình trong khu vực, để cùng hợp tác và phát triển. Nhật Bản luôn tin tưởng Việt Nam là đối tác tin tưởng trong các hợp tác, trong đó có hợp tác về quốc phòng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu